Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 19:18 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu, Ngài Bruno Angelet. (Ảnh: VOV)

VTV.vn-Ngày 17/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh- Bắc Ireland và Đại sứ Đức tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu Bruno Angelet, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh EU đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, Nghị viện châu Âu đã có vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-EU cũng như giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu Bruno Angelet khẳng định ông sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất thủ tục cuối cùng để Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện có hiệu lực cũng như cùng Việt Nam đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Anh Giles Lever, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng dù hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển tích cực, với kim ngạch thương mại song phương 5,4 tỷ USD vào năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Do vậy, Đại sứ cần thúc đẩy để các doanh nghiệp Anh tăng cường hiện diện ở Việt Nam, cũng như mở rộng thương mại song phương.

Đại sứ Giles Lever cho biết: Trong thời gian tới, ODA của Vương Quốc Anh dành cho Việt Nam sẽ tập trung vào các chương trình hỗ trợ kỹ thuật như hỗ trợ Thanh tra Chính phủ về xây dựng Luật phòng chống tham nhũng.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đức Christian Berger, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đức hỗ trợ Việt Nam về xây dựng pháp luật, cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt tại Đức sinh sống ổn định thực sự trở thành cầu nối tích cực cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Christian Berger cho biết, hai bên đang nghiên cứu thành lập một Phòng thương mại công nghiệp chung và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thông qua triển khai hiệu quả dự án trường Đại học Việt - Đức, đưa dự án này thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo tiêu chuẩn quốc tế. Đức cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một số cơ sở nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề theo mô hình Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước