Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

PV-Thứ ba, ngày 10/09/2024 11:53 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Liên bang Nga.

Chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch đã tiến hành hội đàm cùng thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga. Nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Putin mang tính biểu tượng, cho phép hai bên trao đổi ở cấp Quốc hội để góp phần thực hiện những thỏa thuận, văn bản đã ký kết giữa hai nước.

Chủ tịch Matvienko tin tưởng, với chương trình nghị sự phong phú của chuyến thăm một lần nữa khẳng định tình hữu nghị đặc biệt của Liên bang Nga đối với Việt Nam cũng như với cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Matvienko cho biết, Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga luôn quan tâm và ủng hộ, hỗ trợ phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương, của Nga với Việt Nam. Và hiện nay, bên cạnh nhiều địa phương của Nga đang tích cực hợp tác với các địa phương của Việt Nam thì cũng còn nhiều địa phương khác đang quan tâm tới vấn đề này. Trước mắt là việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Rostov, đây sẽ này là ví dụ tiêu biểu cho các địa phương khác của 2 nước. Chủ tịch Matvienko bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ ủng hộ, quan tâm đến việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương của 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề hợp tác liên quan trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Matvienko nhắc lại, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (tháng 6/2024), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ thân mật các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị. Việc nhiều người đã tốt nghiệp đại học ở Liên bang Nga đang giữ vị trí quan trọng tại Việt Nam là minh chứng cho chất lượng cao nền giáo dục Nga. Hàng năm, phía Nga cung cấp khoảng 1.000 học bổng cho phía Việt Nam.

Khẳng định, hợp tác phát triển du lịch cũng thể hiện rõ quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước. Để duy trì xu thế này, Chủ tịch Matvienko cho rằng, phải mở rộng các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Chủ tịch Valentina Ivanovna Matvienko nhận định, trong dịp này, việc Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác mới sẽ đánh dấu bước quan trọng, mở ra cơ hội mới nhằm củng cố, phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga.

Cũng tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Valentina Ivanovna Matvienko cho biết, ngày 11/9 sẽ diễn ra Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Đây là dịp để hai bên trao đổi về những thỏa thuận đã đạt được, về khả năng mở rộng các cơ chế hợp tác song phương. Nhân dịp này, bà Matvienko chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga tham dự và đồng chủ trì Khóa họp này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko và các đại biểu tại hội đàm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình, chu đáo của Hội đồng liên bang và Đuma Quốc gia Liên bang Nga dành cho Chủ tịch Quốc hội và đoàn.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sáng 9/9, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Đuma Quốc gia đã có hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nước Nga đối với người Việt Nam nói chung, với cá nhân nói riêng, tuy xa về địa lý nhưng rất gần gũi về tình cảm - đến nước Nga như đến với những người bạn thân thiết, lâu năm. Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Liên bang Nga trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu Nhân dân. Nga luôn là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu, kết quả toàn diện, quan trọng mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công bầu cử địa phương vào ngày 08/9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao thành quả đạt được sau 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; với lập trường nhất quán, cân bằng, khách quan.

Việt Nam ủng hộ Liên bang Nga tăng cường hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác với ASEAN; sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác của Liên bang Nga với các nước ASEAN. Trên cơ sở đó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Liên bang Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Đẩy mạnh và mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; phát huy thành quả đạt được dựa trên sự tin cậy và các khuôn khổ hợp tác đã có, giải quyết các vướng mắc, tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của mỗi nước; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ, hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 4.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 5.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch V.I Matvienko ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác giữa các địa phương của hai nước, hiện đã có 20 cặp quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Liên bang Nga được thiết lập. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Matvienko trong việc thúc đẩy để các địa phương của hai bên hợp tác tích cực.

Về hợp tác liên nghị viện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam coi trọng vai trò của Hội đồng Liên bang, đánh giá cao vai trò cá nhân của bà Matviyenko trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang, đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trong dịp này, hai bên sẽ ký mới Thỏa thuận Hợp tác, trên cơ sở kế thừa Thỏa thuận ký năm 2012. Thỏa thuận mới sẽ kèm theo Kế hoạch hành động cụ thể, thúc đẩy mối quan hệ này tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong tình hình mới.

Hai Chủ tịch nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội của hai nước bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tiếp tục phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết và các dự án hợp tác chiến lược. Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch V.I Matvienko chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rostov. Ảnh:TTXVN

Sau cuộc hội đàm, tại trụ sở Hội đồng Liên bang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch V.I Matvienko đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga; chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rostov; thăm phòng họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước