Chủ tịch Quốc hội: VTV đã tuyên truyền về bầu cử rất xuất sắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/06/2021 14:13 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao về công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử của Đài Truyền hình Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức cầu truyền hình trực tiếp ngày 23/5.

Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan đến báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý báo cáo cần tiếp tục chắt lọc tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung những ý kiến đóng góp của thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội.

Trong đó lưu ý thêm một số điểm cần nhấn mạnh như: Lần đầu tiên có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao cùng tỷ lệ đại biểu nữ cao nhất từ Quốc hội khóa VI đến nay. Lần đầu tiên có đại diện của hai dân tộc rất ít người tham gia Quốc hội cũng như việc vận động tranh cử bằng cả hình thức trực tiếp, trực tuyến trở thành kinh nghiệm rất tốt cho các cuộc tiếp xúc cử tri sau này.

Chủ tịch Quốc hội: VTV đã tuyên truyền về bầu cử rất xuất sắc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Đơn từ tố cáo kỳ này chỉ bằng 18% kỳ bầu cử trước, chứng tỏ công tác nhân sự chúng ta cơ bản làm tốt. Đơn từ này chủ yếu tập trung cấp xã phường, thị trấn thị tứ. Với đại biểu cấp Quốc hội, tỉnh thành rất ít. Và trong báo cáo cũng phải đánh giá thêm các lực lượng tuyến đầu. Y tế, quân đội, công an, cấp ủy chính quyền cơ sở làm rất chu đáo, kỹ lưỡng".

"Đánh giá thêm công tác thông tin truyền thông, nhất là VTV đã tuyên truyền về bầu cử rất đậm đặc, rất xuất sắc, đặc biệt là thiết lập cầu truyền hình trực tiếp ngày 23/5" - Chủ tịch Quốc hội đánh giá về công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: VTV đã tuyên truyền về bầu cử rất xuất sắc - Ảnh 2.

Cầu truyền hình trực tiếp Ngày bầu cử 23/5 đã phản ánh không khí tưng bừng, phấn khởi tại các điểm bầu cử trên cả nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, qua báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia và ý kiến phát biểu tại phiên họp, cho thấy cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp. Đây thực sự là Ngày hội toàn dân, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng toàn dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ tư, với nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả này, đã được dư luận trong nước cũng như bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của Chủ tịch nước; Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cùng cử tri và nhân dân cả nước đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt qua thách thức làm nên thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử cũng là bước đầu trong thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội.

Cầu truyền hình trực tiếp Ngày bầu cử 23/5 có thời lượng gần 5 tiếng đồng hồ, có các điểm cầu chính bao gồm 3 trường quay tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây (VTV8) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9).

Các điểm cầu phụ bao gồm: Hà Nội; Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang; phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk; TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Cà Mau; Trường Sa.

Sự náo nức, không khí tưng bừng, phấn khởi tại các điểm bầu cử trên cả nước đã được các phóng viên của Đài THVN phản ánh trực tiếp tới khán giả trong chương trình cầu truyền hình. Đan xen giữa phóng sự tại các điểm cầu là những phần trao đổi với khách mời tại trường quay với nhiều nội dung hấp dẫn và mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho khán giả.

Cuộc bầu cử thành công nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân Cuộc bầu cử thành công nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân

VTV.vn - Những đại biểu ưu tú nhất đã được bầu chọn vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp một lần nữa khẳng định một kỳ bầu cử rất thành công trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước