Chung tay lấy lại “thẻ xanh” cho thuỷ sản Việt Nam

Trần Hùng - Lê Khoa-Thứ tư, ngày 12/10/2022 22:43 GMT+7

VTV.vn - Với mục tiêu lấy lại "thẻ xanh" cho thuỷ sản Việt Nam từ Ủy ban châu Âu (EC). BĐBP tỉnh Cà Mau tăng cường giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác thủy sản tại vùng biển Cà Mau.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tàu cá ngắt kết nối, vượt ranh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép, giám sát chặt chẽ nguồn gốc hải sản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục, răn đe.

Thượng tá Phùng Đức Hưng – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau cho biết, Thực hiện Công điện số 732/CD-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 16/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 412/BNN-TCTS gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị tăng cường các biện pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chung tay lấy lại “thẻ xanh” cho thuỷ sản Việt Nam - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sông Đốc phát tờ rơi tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong đánh bắt thủy sản.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Cà Mau khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài...

Cũng theo Thượng tá Phùng Đức Hưng, Cà Mau hiện có gần 5000 phương tiện lớn nhỏ đang hoạt động các nghề khai thác thủy sản, trong đó có trên 1.500 phương tiện thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và đến nay 100% phương tiện đã lắp đặt theo đúng quy định. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm theo quy định, UBND tỉnh đã đặt Trung tâm điều hành giám sát tàu cá tại cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh để quản lý, vận hành.

Chung tay lấy lại “thẻ xanh” cho thuỷ sản Việt Nam - Ảnh 2.

Đến nay 100% phương tiện của ngư dân Cà Mau có chiều dài từ 15 mét đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Từ Trung tâm giám sát sẽ nhận biết tất cả tín hiệu tàu cá, kể cả tàu đang neo đậu trong bờ hay ngoài biển. BĐBP sẽ nắm mọi thông số như ký hiệu, tải trọng, tên thuyền trưởng, chủ phương tiện, địa chỉ, số điện thoại, đang ở kinh độ, vĩ độ nào.... Vì vậy, nếu trung tâm phát hiện có phương tiện đang hải trình gần vùng biển giáp ranh với các nước, BĐBP sẽ sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi thuyền trưởng, hoặc thông báo cho chủ phương tiện biết để kịp thời điều khiển phương tiện quay trở lại. Phương tiện nào cố tình vi phạm, sẽ căn cứ vào dữ liệu này để xử lí.

Qua hệ thống giám sát, các cơ quan chức năng đã phát hiện và kêu gọi 61 tàu cá vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài quay về vùng biển Việt Nam, và đã xử lí vi phạm hành chính 12 trường hợp cố tình vi phạm. Gần đây, vào đầu tháng 9/2022, sau khi điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của chủ tàu đánh cá vi phạm vùng biển nước ngoài, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện.

Chung tay lấy lại “thẻ xanh” cho thuỷ sản Việt Nam - Ảnh 3.

Nguồn gốc thủy sản được ngư dân ghi nhật ký và khai báo đúng quy định.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc cho biết, Từ khi có chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, chúng tôi là một trong những người tiên phong đi đầu trong việc lắp đặt thiết bị. Tôi đã được cán bộ BĐBP tuyên truyền, giải thích về công dụng của thiết bị. Nhờ có thiết bị giám sát hành trình mà vừa qua tôi bảo toàn được tài sản trị giá hàng tỷ đồng của mình.

Ông Nguyễn Đình Chiểu – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc cho biết, thị trấn Sông Đốc hiện có 1.418 phương tiện, trong đó có 716 phương tiện có chiều dài từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và đã lắp đặt xong đạt 100% số lượng. Mặc dù được BĐBP thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền và chủ phương tiện, thuyền trưởng đã cam kết khi ra biển sẽ hoạt động đúng vùng, tuyến, đúng giấy phép đăng ký. Nhưng trong quá trình hoạt động trên biển một số thuyền trưởng vẫn tự ý điều khiển phương tiện hoạt động vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản. Thậm chí, đã tự ý điều khiển phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài. Với chế tài của pháp luật hiện hành chưa có quy định xử lý nghiêm khắc đối với thuyền trưởng, nhưng tới đây, theo đề xuất của các ngành chức năng và lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển, thì mức xử phạt đối với thuyền trưởng sẽ được áp dụng.

Chung tay lấy lại “thẻ xanh” cho thuỷ sản Việt Nam - Ảnh 4.

Lực lượng BĐBP thường xuyên tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển và sẵn sàng hỗ trợ ngư dân.

Thượng tá Phùng Đức Hưng cho biết thêm, nếu chống khai thác hải sản theo quy định (IUU) không tốt, bị EC rút cảnh báo "thẻ đỏ" thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu thủy sản của cả nước dẫn đến doanh nghiệp chế biến cũng như đời sống ngư dân sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, BĐBP tỉnh kêu gọi mỗi chủ tàu, mỗi ngư dân Cà Mau hãy chấp hành nghiêm việc đánh bắt thủy sản đúng vùng tuyến, đúng quy định của pháp luật Việt nam và các nước trong khu vực. Đồng thời là cộng tác viên tuyên truyền cho những ngư dân khác nhận thức rõ về hành vi đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài không chỉ gây thiệt hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của mặt hàng thủy sản Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Điều này cho thấy, chỉ có khai thác có trách nhiệm mới có thể đảm bảo được sự phát triển bền vững và bảo vệ được tài nguyên khoáng sản trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước