Chung tay xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/11/2020 19:00 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong nhân dân bằng việc tiếp tục xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn.

Sáng nay (30/11) tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 294 đại biểu dự Đại hội toàn quốc biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020.

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp trong cả nước. Tổ chức Hội khuyến học đã phủ kín các thôn, bản, xã, phường, tỉnh, thành phố với hơn 21 triệu hội viên. Việc đẩy mạnh phong trào đã góp phần động viên giúp nhiều học sinh, sinh viên nghèo, cũng như người lao động nỗ lực vượt khó vươn lên, tạo nên mô hình hợp tác sản xuất mới, tạo ra giá trị kinh tế

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tích đạt được của các cấp Hội và phong trào khuyến học, cho rằng, để đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo nên những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, Nhà nước đã coi giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Do đó, bên cạnh việc nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng các cuộc vận động, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước