Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Bỉ

PV Thường trú Đài THVN tại Vương Quốc Bỉ-Thứ tư, ngày 08/09/2021 08:44 GMT+7

VTV.vn - Các chính khách và nhà ngoại giao Bỉ đã có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, kỳ vọng mối quan hệ này sẽ mở ra trang mới sau khi đại dịch được kiểm soát.

Trong 2 ngày (8-9/9), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Vương Quốc Bỉ. Trước thềm diễn ra chuyến thăm, các chính khách và nhà ngoại giao Bỉ đã có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, kỳ vọng mối quan hệ này sẽ mở ra trang mới sau khi đại dịch được kiểm soát.

Vài ngày qua, Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy đang chuẩn bị các nội dung để tham gia một số hoạt động do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì trong chuyến thăm và làm việc tại Bỉ. Ông Gryffroy cho biết, dự kiến đề xuất của ông dựa trên thành quả hợp tác giữa hai nước trong những năm qua.

"Bỉ là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau chiến tranh, kể từ đó, quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển trên lĩnh vực ngoại giao, chính trị, đặc biệt là hợp tác kinh tế với nhiều hiệp định được ký kết", Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt Nam (BVA) cho biết.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Bỉ - Ảnh 1.

Tính đến tháng 6/2021, Bỉ đứng thứ 23/131 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 1,1 tỷ USD và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU. Quan hệ giữa các tổ chức kinh tế Trung ương, địa phương và ngành của hai bên được mở rộng nhờ cam kết có được từ 41 đoàn chuyến thăm cấp cao mà hai bên đã trao đổi.

Với hơn 40 năm vun đắp tình hữu nghị giữa người dân Bỉ và Việt Nam, ông Pierre Grega cho rằng, kết quả hợp tác trên có sự đóng góp không nhỏ từ hợp tác giáo dục

Ông Pierre Grega, Chủ tịch Hội Hữu nghị Bỉ - Việt Nam nói: "Hợp tác giáo dục Việt - Bỉ ngày càng phát triển, nhiều sinh viên Việt Nam đã đến Bỉ học tập. Đây là lực lượng nòng cốt xây dựng quan hệ hai nước không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả văn hóa, xã hội".

"Hợp tác kinh tế và giáo dục đã có sự phát triển rực rỡ, sinh viên Việt Nam sang Bỉ học và trở về nước làm việc có thể trở thành "những đại sứ văn hóa Bỉ", là cầu nối cho quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Bỉ", Ông Paul Jansen, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam nhấn mạnh.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn khiến kim ngạch thương mại song phương Việt - Bỉ sụt giảm nhẹ. Song điều này không thể ngăn cản kỳ vọng và nỗ lực hợp tác của hai nước.

Theo Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy: "Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Bỉ là quốc gia đầu tiên trong EU, gửi tín hiệu tích cực cho quan hệ Bỉ - Việt, điều này được phía Bỉ đánh giá rất cao".

Ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch quốc hội đến thăm Bỉ sẽ là một động lực mới cho quan hệ hai nước với những thành tựu ở một tầm cao mới".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước