Chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam

Lê Tuyển, Hoàng Hải (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ năm, ngày 20/10/2022 20:11 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng Thư ký LHQ António Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Việt Nam, bắt đầu từ ngày 21/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Liên Hợp Quốc đã gửi đi thông cáo báo chí chính thức về chuyến thăm của Tổng Thư ký LHQ António Guterres tới Ấn Độ và Việt Nam với chương trình làm việc dày đặc và có nhiều kỳ vọng. Trước chuyến thăm này, nhiều năm qua Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã có nhiều cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Ông Stéphane Dujarric - Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - cho biết: "Tổng Thư ký sẽ đến Việt Nam và tham dự sự kiện nhân 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ. Ngài sẽ gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, Đại diện LHQ và giới trẻ. Một phần trong các cuộc trao đổi sẽ là về vấn đề biến đổi khí hậu. Việt Nam đang đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong quá trình xây dựng khối liên minh để thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo".

Việc Tổng Thư ký thăm Ấn Độ và Việt Nam vào thời điểm này được giới phân tích nhận định không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về mối quan hệ giữa LHQ với quốc gia thành viên mà đó còn là lựa chọn thiết thực với công việc chung. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, LHQ cũng gặp nhiều thách thức, thì những thành viên có nhiều đóng góp tích cực như Việt Nam và Ấn Độ là hình mẫu cần được cổ vũ và nhân rộng.

TS. Pankaj Jha - Giảng viên tại Đại học Jindal, Ấn Độ - cho biết: "Tại Ấn Độ, Tổng Thư ký đã tập trung vào việc làm sao để Ấn Độ có thể tham gia hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Và khi thăm Việt Nam, Tổng Thư ký cũng sẽ đề cập về chống biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Trên thực tế, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các đề mục này".

Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã từng nói: Việt Nam là thành viên không thể thiếu của LHQ. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, sau 45 năm, dưới sự hỗ trợ hiệu quả của LHQ, đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, đóng góp thiết thực và hiệu quả trở lại đối với các công việc chung của tổ chức này.

"Qua chuyến thăm, chúng ta cũng mong cộng đồng quốc tế, LHQ cũng như cá nhân Tổng Thư ký thấy rõ hơn những thành tựu của Việt Nam trong suốt 45 năm là thành viên của tổ chức này. Đồng thời qua đây, cộng đồng quốc tế cũng hiểu rõ hơn những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải khi phải xử lý các vấn đề (liên quan tới toàn cầu) như biến đổi khí hậu hay việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ" - Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nói.

Trong hơn 15 năm trở lại đây, ông António Guterres là Tổng Thư ký LHQ thứ 3 thăm Việt Nam sau chuyến thăm của ông Kofi Annan vào năm 2006 và ông Ban Ki-moon vào năm 2015. Trước chuyến thăm này, Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định chuyến thăm, đó là thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua và khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên Hợp Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước