Công an là lực lượng trên tuyến đầu, đóng góp tích cực cho chiến thắng đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:50 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng nay (25/6), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay, cùng với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân nhân, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ 2015-2020 và trong năm 2020. Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải sơ kết, đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay, đồng thời hoạch định những vấn đề quan trọng nhất, những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Công an là lực lượng trên tuyến đầu, đóng góp tích cực cho chiến thắng đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt là việc chiến thắng đại dịch COVID-19 là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự quản lý, điều hành của Chính phủ. Trong đó, công an nhân dân là một trong những lực lượng trên tuyến đầu, đóng góp rất tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là lực lượng công an đã đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh kịp thời xử lý các trường hợp đầu cơ buôn lậu, gian lận tham nhũng, các mặt hàng phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đề cập đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Lực lượng công an trong toàn quốc cũng phải tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp đang diễn ra trong cả nước, đi cùng với đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động khủng bố, đối tượng cơ hội chính trị để giữ vững ổn định chính trị và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước