Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/06/2020 19:19 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh : TTXVN)

VTV.vn - Sáng 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng nay (22/6), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị: cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ này, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm. Đến dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cho biết: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn như bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ, không để hình thành công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, tình hình tội phạm hình sự giảm dần, năm 2016 giảm 4.4%, năm 2019 giảm 7,4%, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành tích nổi bật của lực lương Công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa bảo đảm an ninh trật tự xã hội để phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ vi phạm, có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực, hoạt động của lực lượng công an xã phường, thị trấn bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu phải tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thành công trên cả hai phương diện, vừa vạch ra được đường lối phương hướng nhiệm vụ sắp tới sát thực tiễn, khả thi mang lại hiệu quả thiết thực, vừa bầu ra được cơ quan lãnh đạo thật sự xứng đáng, tiêu biểu và tạo ra khí thế mới để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát triển tốt lên. Về dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương tới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần làm rõ hơn, đậm hơn công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng trong dự thảo báo cáo Chính trị tới đây trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương cần làm rõ nổi bật những kết quả lớn nhất của ngành công an trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ quan trọng cho lực lượng công an có trách nhiệm quan trọng bảo vệ an ninh cho đại hội đảng các cấp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc tham gia ý kiến về công tác nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng đại hội đảng bộ các cấp trong ngành công an được tổ chức thành công sẽ là tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước