Công an tỉnh Vĩnh Phúc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 07/06/2021 18:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự hội nghị, có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an và tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc; trao Bằng khen của Bộ Công an cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ Trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những công lao, sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và thực hiện nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến công tác Công an được Quốc hội khóa XIV thông qua có hiệu lực từ năm 2021… 

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các cơ sở y tế, các khu công nghiệp… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, vào đầu năm 2020, Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên dịch bệnh lây lan vào trong nước. Trước những bất ngờ chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm, với sự quyết tâm cao và sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; góp phần ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kết quả đã khoanh vùng và kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong thời gian ngắn, không để lây lan ra cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước