Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 21:37 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết 18 yêu cầu tăng tính công khai minh bạch khi bỏ khung giá đất, xác lập cơ chế định giá thị trường.

Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đất đai được ban hành với mục đích hạn chế tiêu cực, tham nhũng, vừa chống thất thu cho ngân sách, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Đặc biệt là giảm tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp suốt nhiều năm qua.

3 năm qua, Ban Tiếp dân Trung ương đã tiếp gần 100.000 lượt người khiếu kiện, với tổng số gần 24.500 vụ việc. Trong đó, hơn 70% vụ việc liên quan tới đất đai. Cá biệt năm ngoái đã chiếm tới 81%.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai - Ảnh 1.

Theo Trưởng Ban Tiếp dân Trung ương, tình trạng khiếu kiện như vậy chắc chắn sẽ giảm mạnh sau khi Nghị quyết 18 về đất đai khi đi vào cuộc sống. Bởi Nghị quyết này đặt ra yêu cầu công khai minh bạch trong tất cả các khâu giao đất, thuê đất và xác định giá đất.

Nhiều năm qua, hầu hết các vụ án tham nhũng đất đai ở các địa phương, cán bộ quản lý đã lợi dụng kẽ hở của luật để trục lợi từ việc thiếu minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất không sát giá thị trường… Để khắc phục lỗ hổng này, Nghị quyết 18 yêu cầu tăng tính công khai minh bạch khi bỏ khung giá đất, xác lập cơ chế định giá thị trường.

Nghị quyết 18 còn đặt ra yêu cầu bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các vi phạm...

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước