Phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Công nhận liệt sĩ thời bình với những trường hợp có hành động đặc biệt dũng cảm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/8, tiếp tục phiên họp thứ 47, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Tại phiên họp, nhiều thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giữ nguyên 12 diện đối tượng người có công với cách mạng của Pháp lệnh hiện hành, thống nhất với đề nghị của Chính phủ là chưa bổ sung chính sách với thế hệ thứ 3 của các đối tượng nhiễm chất độc da cam vào pháp lệnh sửa đổi.

Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất cao với chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành và chăm sóc cha mẹ liệt sĩ, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đề nghị của Chính phủ.

Đối với bổ sung chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái giá, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung chế độ bảo hiểm y tế, chưa mở thêm chế độ trợ cấp mai táng và chính sách ưu đãi khác như người có vợ hoặc chồng liệt sĩ không tái giá; nếu có cũng chỉ tập trung vào những người thuộc diện hộ nghèo, đơn thân không nơi nương tựa.

Công nhận liệt sĩ thời bình với những trường hợp có hành động đặc biệt dũng cảm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình dự án Pháp lệnh (Ảnh: quochoi.vn)

Về công nhận liệt sĩ thời kỳ đất nước hòa bình (thời bình), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, theo quy định hiện hành, người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân mà bị chết được xem xét công nhận liệt sĩ.

Chính phủ sửa đổi dự thảo Pháp lệnh theo hướng chỉ xem xét đối với những trường hợp chết do có hành động đặc biệt dũng cảm, thực hiện các công việc đặc biệt nguy hiểm, cấp bách, để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, nhân dân; là những tấm gương, có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục và lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Những trường hợp khác hướng chuyển sang khen thưởng theo pháp luật thi đua khen thưởng (Huy chương, Huân chương) và thực hiện trợ cấp mai táng hoặc hưởng chính sách tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Đề cập tới chính sách với Mẹ Việt Nam anh hùng, Thường vụ Quốc hội khẳng định giữ ổn định như trong chính sách hiện hành nhưng đảm bảo nguyên tắc, khi điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, đời sống được cải thiện thì chế độ chính sách đối với Mẹ Việt Nam anh hùng phải được nâng lên.

Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng

VTV.vn- Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, thương, bệnh binh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước