Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử

Minh Phương, Ngọc Minh-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 14:35 GMT+7

VTV.vn - Hồi hộp, háo hức có lẽ là tâm trạng chung của những cử tri trẻ, lần đầu đi bỏ phiếu.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cử tri trẻ chờ đón ngày bầu cử để được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Cử tri trẻ, những công dân trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, bằng trí tuệ, sự sáng tạo, văn minh, họ sẽ cùng cử tri cả nước có những lựa chọn sáng suốt nhất.

Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử - Ảnh 1.

Lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri có tên mình, Quỳnh Trang, cô sinh viên 20 tuổi đã hào hứng chụp ảnh và khoe với nhóm bạn trên mạng xã hội.

Trâng chia sẻ, lần đầu đi bỏ phiếu, ngoài việc rất vui như lần đầu đi được xe đạp hay trúng tuyển trường nào đấy, Trang thấy được tinh thần trách nhiệm cao trong mình cũng như các bạn trẻ đối với đất nước.

Háo hức, phấn khởi là tâm trạng chung của Trang cũng như các bạn trẻ lần đầu đi bầu cử ở địa phương này nhưng cũng có nhiều bỡ ngỡ.

Trách nhiệm tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng viên, các cử tri trẻ này còn có trách nhiệm, tinh thần lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử tới đông đảo người dân khác.

Với niềm tự hào, kỳ vọng và trách nhiệm của cử tri lần đầu đi bỏ phiếu, các cử tri trẻ cùng với cử tri cả nước sẽ bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, ý thức được trọng trách và trách nhiệm lớn lao của mình trước nhân dân và đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước