Củng cố niềm tin của nhân dân với phán quyết của Tòa

Quang Hiệu, Chí Trung, Chí Thành-Thứ hai, ngày 27/03/2023 12:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án Nhân dân tối cao.

Những năm qua, hệ thống truyền hình hội nghị, trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân, Trung tâm giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân đã được triển khai. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đã đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo xét xử đúng thời hạn Luật định. 

Số lượng các vụ Tòa án giải quyết tăng bình quân 6% mỗi năm với tính chất ngày càng phức tạp. Tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức dưới 1,5%, chưa có trường hợp nào kết án oan người không có tội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích mà hệ thống Tòa án các cấp đã đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Mỗi phán quyết, quyết định của Tòa đều liên quan đến sinh mạng chính trị, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, chính vì vậy không được để xảy ra oan, sai. Tòa án phải xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá, bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại. 

Chủ tịch nước yêu cầu mỗi vụ án, vụ việc đưa ra xét xử không chỉ phải nghiêm theo quy định pháp luật mà còn phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, giá trị đạo đức và nhân văn của dân tộc, phải giải thích rõ ràng về nội dung vụ án, về áp dụng pháp luật trong vụ án, về tính chất, mức độ và hành vi vi phạm trong từng bối cảnh, con người cụ thể để nhân dân hiểu đúng các quyết định của Tòa án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước