Đại biểu Quốc hội kiến nghị giải pháp phòng chống dịch COVID-19

Phùng Anh, Tuấn Trung-Thứ năm, ngày 22/07/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/7, thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội, một số đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, Chính phủ cần phải ưu tiên phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội ý kiến: "Thủ tướng Chính phủ khẳng định mục tiêu chung là mục tiêu kép nhưng linh hoạt tùy từng giai đoạn, địa phương, diễn biến dịch. Chúng ta đã kiên định và linh hoạt bám mục tiêu kép, trong đó đặc biệt là tính linh hoạt".

Đại biểu Quốc hội kiến nghị giải pháp phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chu Hồi - Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng cho rằng: "Chúng ta tiếp tục vận dụng linh hoạt thông điệp về mục tiêu kép. Linh hoạt ở đây là thời điểm nào phải ưu tiên chống dịch trước, lúc nào kinh tế có khi phải lên hơn và giai đoạn nào phải tiến hành song song, nếu không là lúng túng. Tuy nhiên, theo tôi dự báo, dịch này nó còn có tính chất trường diễn. Chính vì thế, ngoài việc chúng ta đặt mục tiêu kép nên lưu ý đến việc phải có những giải pháp kịp thời, tức là phải chung sống với dịch".

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cũng đề nghị cần thiết phải tiếp tục kiên trì mục tiêu kép nhưng linh hoạt trong cách triển khai, để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển sau đại dịch.

Ông Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội kiến nghị: "Có lẽ trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ cần mạnh dạn hơn trong việc sử dụng các công cụ về tài chính. Đặc biệt về công cụ tài chính, cần giảm hơn nữa lãi suất cho vay doanh nghiệp".

Theo ông Bùi Văn Cường - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, liên quan đến kỷ cương kỷ luật công vụ và cải cách hành chính, cần phải có các cơ chế, đặc biệt là chế tài mạnh để đảm bảo việc thực thi công vụ tốt hơn. Nếu kỷ cương và thực thi công vụ quy rõ trách nhiệm, việc thực thi sẽ khác ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước