Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đang đi đúng trên con đường phát triển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/06/2020 20:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trước khi kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Ông Ousmane Dione chúc mừng Chính phủ với những chỉ đạo, điều hành công việc rất tuyệt vời, nên đã đưa Việt Nam trở thành hình mẫu trong phòng, chống dịch COVID-19 thành công trên thế giới. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, Việt Nam không nên chủ quan vì đại dịch chưa đi qua, nhưng Việt Nam có nhiều thứ để chia sẻ với các nước, nhất là việc nắm bắt cơ hội phục hồi hậu COVID-19.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, 4 năm qua ông đã đi khoảng 140 chuyến với 34 tỉnh, thành. Một điểm ông thực sự ấn tượng là cho dù đi đâu, đều thấy có sự hiện diện của Nhà nước. Với sự phát triển thần kỳ của Việt Nam mà ông đã đề cập trong nhiều bài báo, thì khoảng cách để Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình không còn quá xa. Vì lẽ đó, trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho 5 năm tới, cần có biện pháp để Việt Nam đạt được mục tiêu này.

Ông Ousmane Dione cũng tin rằng Việt Nam thực sự là hình mẫu để chia sẻ cho các nước mới nổi và ông sẽ rời khỏi đất nước này với tinh thần Việt Nam: đó là sự quyết tâm, bác ái, cởi mở và luôn sẵn sàng bảo vệ lẽ phải.

Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đang đi đúng trên con đường phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cảm ơn Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về những ý kiến và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đã có đối sách đúng, quyết liệt và đi trước một bước trong phòng chống dịch COVID-19. Gần đây, nhiều sự kiện lớn, đông người đang diễn ra trong cả nước, đã cho thấy Việt Nam đã thành công trong kiềm chế đại dịch COVID-19.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam không chủ quan với đại dịch, mà Chính phủ đang thận trọng tính toán thời điểm mở cửa có kiểm soát với bên ngoài. Trước mắt chưa mở cửa cho du lịch quốc tế vì thế giới chưa kiểm soát được đại dịch. Nhưng các chuyên gia, nhà quản lý, công nhân lành nghề người nước ngoài đều được cho phép vào Việt Nam làm việc.

Cùng với đánh giá cao ông Ousmane Dione đã đưa ra những khuyến nghị về đầu tư công, quản lý nợ công, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để sớm ban hành Định hướng cho 5 năm tới gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở để các Bộ ngành phối hợp với Ngân hàng Thế giới lựa chọn các chương trình, dự án cụ thể để triển khai hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước