Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Trường Harvard Kennedy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 19:55 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Đại học Harvard Kennedy với Việt Nam.

Chiều 17/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng trường Harvard Kennedy; ông Thomas Valley, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard và đại diện của Đại học Fulbright tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại học Harvard đã tiếp tục duy trì chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao VELP, giúp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có điều kiện trao đổi với các giáo sư, chuyên gia và với giới làm chính sách của Hoa Kỳ. Qua đó, xây dựng tầm nhìn, kiến tạo ý tưởng hoạch định chính sách. 

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị trường tiếp tục thiết kế Chương trình VELP với nội dung đa dạng và thiết thực hơn, giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cấp chiến lược cũng như thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị trường Harvard Kennedy xây dựng định hướng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với trường Fulbright bằng các sáng kiến cụ thể, nhằm đưa Fulbright trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực. 

Thủ tướng cũng đề nghị Fulbright không nên chỉ ca ngợi thành tích phát triển của Việt Nam mà nên đi sâu vào phân tích các vấn đề liên quan đến chính sách, để tìm ra những hướng đi mới giúp xây dựng đất nước Việt Nam trở nên thịnh vượng, hùng cường.

Tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ đại học Tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ đại học

VTV.vn - Tự chủ đại học sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho các cơ sở giáo dục ĐH tuy nhiên việc áp dụng các quy định mới về tự chủ ĐH cũng đặt ra nhiều vấn đề phải chấn chỉnh, xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước