Đại hội Đảng bộ ở một số tỉnh, thành đã thành công tốt đẹp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/10/2020 18:16 GMT+7

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Đắk Lắk, Bình Dương, TP Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Sóc Trăng đã bế mạc.

* Bắc Giang

Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đâu xây dựng tỉnh Bắc Giang thành một địa phương phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế GRDP dẫn đầu cả nước.

Trước đó, Đại hội đã bầu gồm 51 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ mới.

* Tuyên Quang

Đại hội Đảng bộ ở một số tỉnh, thành đã thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

48 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII ra mắt đại hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên bế mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã thông qua nghị quyết đề ra 3 khâu đột phá là phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch và kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đại hội cũng đã bầu 48 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, tiếp tục tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa 17.

* Thái Bình

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, Đại hội đề mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới. Ông Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy khóa 19 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa 20

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

* Điện Biên

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và trước nhân dân, Đại hội Đảng bộ địa phương này cũng đã qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Trước đó, Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào cấp ủy. Ông Nguyễn Văn Thắng được được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

* Đắk Lắk

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 cũng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7 %/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng, xây dựng Đắk Lắk xứng đáng là tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 17.

* Bình Dương

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Đại hội thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh hiện đại, đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới gồm 49 thành viên. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ mới.

Hải Phòng

Đại hội Đảng bộ ở một số tỉnh, thành đã thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đã thông qua Nghị quyết, phấn đầu đến năm 2025, đưa Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16. Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy khóa 15 tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 16

Cũng trong phiên bế mạc chiều 15/10, thành phố Hải Phòng đã quyết định tạm trích 10 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

* Vĩnh Phúc

Tại phiên bế mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua nghị quyết, đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5 - 9 %/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6 - 8 %/năm. Đại hội cũng đề ra mục tiêu đến năm 2022, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 đồng chí, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 16 tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa 17.

* Tiền Giang

Đại hội Đảng bộ ở một số tỉnh, thành đã thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên bế mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cũng đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu trong 5 năm tới sẽ xây dựng Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là tỉnh tự cân đối ngân sách.

Đại hội cũng đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như tăng trưởng kinh tế bình quân 7 -7,5 %/năm; đến cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân đầu người trên 93 triệu đồng/năm.

Trước đó, Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 47 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy khóa 10 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa 11.

Sóc Trăng

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững. Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá: nâng cao nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng phấn đấu đến năm 2030 có thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân khu vực.

Đại hội đã bầu chọn 51 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Đồng chí Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước