Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Nội vụ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2020 19:09 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (25/8), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân đã trao huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, phong trào thi đua ở Bộ Nội vụ đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong xây dựng thể chế, đổi mới cơ chế quản lý, tinh giản biên chế và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Thẳng thắn thừa nhận việc lãnh đạo công tác thi đua vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức; đánh giá phong trào có lúc, có thời điểm vẫn còn hình thức, Đại hội thống nhất các biện pháp khắc phục các mặt tồn tại, đồng thời phát động phong trào thi đua trong 5 năm tới trong đó xác định sẽ coi trọng khen thưởng và đề cao vai trò của đội ngũ những người lao động trực tiếp.

Bắc Ninh tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước Bắc Ninh tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bắc Ninh cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, tạo ra động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước