Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào

Thường trú Đài THVN tại Lào-Thứ hai, ngày 25/07/2022 06:32 GMT+7

Các nhà sư Lào thực hiện nghi lễ cầu siêu theo tôn giáo Lào (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước cũng như góp phần thiết thực kỷ niệm năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022), ngày 24/7 tại tỉnh Xieng Khouang (Lào), Hội người Việt Nam tỉnh Xieng Khouang đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và chính quyền tỉnh Xieng Khouan tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn của Việt Nam và Lào.

Tại khu Điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào tỉnh Xieng Khouang, đại diện chính quyền tỉnh cùng bà con kiều bào và người dân 21 bản của thị xã Phonesavan đã đến đây từ sớm để tham dự các hoạt động của Đại lễ cầu siêu theo phong tục Lào và Việt Nam nhằm tri ân và đền đáp phần nào sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hai nước.

Bà Chanphaxone Bounsouk, người dân thị xã Phonesavan cho biết: ''Các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh bản thân để giúp Lào giành độc lập vì thế chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện nghi thức cúng dường theo phong tục Lào tỏ lòng biết ơn sự hy sinh và cầu cho linh hồn các liệt sĩ sớm siêu thoát''.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Các cựu binh Lào và nhân dân dâng hương, hoa cho các anh hùng, liệt sĩ hai nước tại Đại lễ cầu siêu (Ảnh: TTXVN)

Ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Xieng Khouang cho biết không có đỉnh núi cao nào, không có thung lũng, sông suối và núi rừng nào trên đất Lào lại không có dấu chân của quân tình nguyện Việt Nam. Máu của các anh đã hòa chung với máu của quân và dân Lào. Công lao to lớn của các anh, Tổ quốc và nhân dân ngàn đời ghi tạc. Ước tính có khoảng 15.000 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại 3 tỉnh Xieng Khouang, Xaysomboun và tỉnh Vientiane.

Ông Hà Văm Cảnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Xieng Khouang cho biết: ''Hiện còn rất nhiều phần mộ của các chiến sĩ chưa tìm thấy nên tổ chức lễ cầu siêu vào dịp này để phần nào thể hiện lòng tri ân đối với các đồng chí bộ đội cũng như nhân dân Lào đã hy sinh trong suốt thời gian chiến tranh vừa qua''.

Theo kế hoạch, đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn Việt Nam - Lào sẽ được tổ chức hằng năm để tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước Lào anh em; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về giá trị của hòa bình và mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt - Lào đã được gây dựng và vun đắp bằng máu xương của biết bao thế hệ người dân hai nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước