Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/07/2022 18:31 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho GS.TS Boviengkham Vongdara. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (20/7), các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có một số hoạt động trong ngày.

* Tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Boviengkham Vongdara, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Lào đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị hai nước đã tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước, mong muốn, hai Hội hữu nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có thêm nhiều sáng kiến, hoạt động với những hình thức và nội dung phong phú, hiệu quả.

* Cũng trong sáng nay, chủ trì lễ bàn giao quà tặng của Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Cuba các trang thiết bị tin học nhằm phục vụ thiết thực cho các hoạt động của Quốc hội Cuba, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: đây là sự tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

* Phát biểu tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Hội đồng lý luận Trung ương và thảo luận các Dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng chuẩn bị văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến vào 3 dự thảo báo cáo tư vấn, trong đó tập trung cập nhật tình hình trong nước quốc tế, tác động đến sự phát triển đất nước; xây dựng những luận cứ khẳng định thành tựu của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; những vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

* Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập thể Ban nâng cao quyết tâm chính trị xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay tới cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Đặc biệt là đề án" Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa - hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045", đồng thời chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nghị quyết về kinh tế.

* Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, cũng như nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

* Đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan tỉnh Ninh Bình, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, là những tấm gương về lòng dũng cảm, đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục đồng lòng, với tinh thần "uống nước nhớ nguồn", chăm sóc chu đáo các thương, bệnh binh góp phần thực hiện thành công chính sách "đền ơn, đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước ta. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thăm, tặng quà gia đình thương binh Quách Xuân Hùng là cán bộ Công an huyện Nho Quan và gia đình liệt sỹ Công an nhân dân Trịnh Đình Tuy ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước