Đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/07/2015 20:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/7, tại TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức đại lễ tưởng niệm - cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương tại lễ cầu siêu.

Đây là lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức lễ cầu siêu đầu tiên dành cho các chiến sĩ đã hy sinh nơi biển đảo xa xôi; cũng là dịp để mọi người hồi tưởng và tri ân sâu sắc đến những chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.

Đặc biệt, ngay trong đại lễ tưởng niệm, cũng diễn ra buổi bán đấu giá bức tranh "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của họa sĩ Bùi Lệ Trang, với giá khởi điểm là 50 triệu đồng. Cuối cùng bức tranh đã được mua với giá cao nhất là 1 tỷ 280 triệu đồng.

Tất cả số tiền bán đấu giá được đưa vào quỹ, ủng hộ 64 gia đình liệt sĩ hải quân hy sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và một phần sẽ dành tặng đơn vị Cảnh sát biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước