Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Quân đội sẽ luôn xung kích đi đầu ở những nơi khó khăn

VTV News-Chủ nhật, ngày 12/07/2020 19:23 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Ngày 12/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 về công tác quân sự, quốc phòng.

Ngày 12/7, tại TP.HCM, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn, hoan nghênh những ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các địa phương trên địa bàn Quân khu, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc của chính quyền, nhân dân các địa phương đối với với công tác quân sự, quốc phòng, với Bộ Quốc phòng nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói riêng. Những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương đã góp phần thiết thực để Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp tốt, chia sẻ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và những đơn vị đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm, chức năng của mình, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Quân đội sẽ luôn xung kích đi đầu ở những nơi khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh. Đồng chí Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quân đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước; xử lý đúng, trúng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ở nơi khó khăn, phức tạp, đối với những nhiệm vụ trọng yếu như phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ…, quân đội sẽ luôn xung kích đi đầu, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Kiên Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Kiên Giang

VTV.vn - Chiều 19/8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước