Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quân khu 7

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 21/12/2014 19:44 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự triển khai nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị thuộc Quân khu 7 cùng với các lực lượng khác của cả nước, cứu hộ thành công 12 công nhân bị kẹt tại sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng ở Lâm Đồng. (Ảnh: VGP)

Sáng nay (21/12), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Biểu dương Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân khu 7 là  một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, do vậy, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần  đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Quân khu 7 cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình, cập nhật những thông tin mọi mặt để chủ động tham mưu, xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong điều kiện hòa bình nhưng các đơn vị lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng phải tiếp tục  học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật  để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ  trong bất kỳ tình huống nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước