Đảm bảo an sinh đến từng người dân

Quang Linh, Quang Phồn, Thanh Tuyền-Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:53 GMT+7

VTV.vn - Công tác an sinh xã hội sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19, sản xuất kinh doanh k

"Không để ai ở lại phía sau" - Thông điệp luôn được thể hiện rõ bằng những chỉ đạo cụ thể, kịp thời của Đảng về an sinh xã hội. Hơn 2 năm qua, COVID-19 được xem như là một "phép thử" đối với sức bền của hệ thống an sinh xã hội ở nhiều quốc gia. 

Tại Việt Nam, đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất bởi dịch bệnh, kinh tế bị ảnh hưởng do sự suy giảm của thị trường quốc tế nhưng công tác an sinh xã hội luôn được ưu tiên, quan tâm bằng những chính sách cụ thể, thiết thực dưới sự chỉ đạo của Đảng. 

Chưa bao giờ có nhiều chính sách hỗ trợ và cả hỗ trợ bằng tiền mặt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giúp họ vượt qua khó khăn, đảm bảo công ăn việc làm và phục hồi sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các chính sách đã tập trung đảm bảo việc làm bền vững chính là an sinh tốt nhất cho người dân.

Đảm bảo an sinh đến từng người dân - Ảnh 1.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực thiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, công tác bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ ngày một mở rộng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội với 3,2 triệu người yếu thế đang được hưởng trợ cấp xã hội. Người khuyết tật và trẻ em khó khăn được tăng mức hỗ trợ; người có mức hưu trí thấp được tăng lương để đảm bảo mức sống... Gần 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng, có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50 về Chương trình hành động của Chính phủ trong đó nêu rõ: "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là cho những người yếu thế, người nghèo". Để chăm lo tốt hơn cho lao động, gói hỗ trợ nhà ở xã hội 120.000 tỷ đã triển khai, tạo cơ hội cho 14 triệu công nhân trong các khu công nghiệp có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực thiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác đã cơ bản được kiểm soát; đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước