Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 19/07/2021 17:46 GMT+7

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Việc phòng chống dịch bệnh cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả đại biểu Quốc hội thực hiện tiêm vaccine, xét nghiệm COVID-19.

Nghiêm ngặt các phương án phòng chống dịch bệnh tại Kỳ họp thứ nhất

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 31/7. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp thứ nhất phải được tổ chức chậm nhất 60 ngày sau bầu cử, do vậy việc tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là rất cần thiết.

Tại cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý phương án họp tập trung tại nhà Quốc hội, các đại biểu và những người tham gia chuẩn bị các hoạt động của Quốc hội đã được tiêm chủng, xét nghiệm đầy đủ. Bộ Y tế cũng đã có văn bản đồng ý bố trí để đại biểu của các địa phương đang có dịch ở khu vực riêng, bố trí máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, thành lập bộ chỉ huy trực thường xuyên để giải quyết những phát sinh.

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp; các điều kiện bảo đảm và phương thức tổ chức kỳ họp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các phương án tổ chức kỳ họp đã được Văn phòng Quốc hội chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cẩn trọng, chu đáo. Việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh tại Kỳ họp thứ nhất được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Trước đây Trung tâm Báo chí được đặt tại tầng hầm B1 của Nhà Quốc hội, nhưng do tình hình dịch bệnh, Trung tâm Báo chí sẽ được chuyển sang tại trụ sở Văn phòng Quốc hội 22 Hùng Vương. Các phương tiện xe đưa đón đã chuẩn bị chu đáo để đón các đoàn đại biểu miền Trung và phía Nam. Mục tiêu là đảm bảo an toàn nhất cho các đại biểu, và thành viên của các đoàn đại biểu, đội ngũ phóng viên báo chí, và đội ngũ phục vụ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, việc kiểm soát an ninh tại Nhà Quốc hội và Trụ sở Văn phòng Quốc hội được thực hiện rất nghiêm ngặt. Phóng viên báo chí giảm một nửa so với các kỳ họp trước đây. Những phóng viên đã tiêm phòng vaccine và xét nghiệm COVID-19 thì mới được tham dự kỳ họp này.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội đã quán triệt cán bộ, thành viên giúp việc cho các đoàn đại biểu Quốc hội không được ra khỏi khách sạn hay di chuyển đến những nơi khác, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, hạn chế tiếp xúc, không tổ chức gặp mặt ngoài chương trình kì họp, khách ra vào phải được yêu cầu xét nghiệm, đồng thời thành lập Tổ thường trực, bố trí tổ xét nhiệm nhanh tại Nhà Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: "Do tình hình một số địa phương phức tạp, mặc dù nhiệm vụ họp Quốc hội là quan trọng, nhưng nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân quan trọng hơn, một số đại biểu Quốc hội là cán bộ chủ chốt của các tỉnh xin vắng mặt".

Ngoài ra có một số đại biểu Quốc hội khóa XV là F1 do có tiếp xúc với F0 nên cũng không tham gia kỳ họp để bảo đảm an toàn chung.

Đại biểu Quốc hội có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 sẽ được bố trí phòng họp riêng

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho biết, đối với tất cả đại biểu Quốc hội thực hiện tiêm vaccine rồi tiến hành xét nghiệm, yêu cầu nghiêm ngặt không được rời khỏi nơi tạm trú.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết đã có 435 (87%) đại biểu thực hiện tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19. Các đơn vị phục vụ kỳ họp, phóng viên báo chí và bộ phận phục vụ tại các khách sạn lưu trú của đại biểu Quốc hội cũng đều được yêu cầu tiêm phòng.

Đối với các tỉnh thành giãn cách theo Chỉ thỉ 16, Đảng Đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp và thống nhất đối với các đại biểu ở địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thỉ 16 khi về Hà Nội thông thường phải thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định: nếu các đại biểu đã xét nghiệm đủ 3 lần âm tính và đã tiêm vaccine thì tiến hành về họp bình thường, không phải cách ly.

Để đảm bảo an toàn, Văn phòng Quốc hội đã bố trí cho các đoàn đại biểu ở riêng 1 khu vực, đưa đón bằng phương tiện xe riêng của các đoàn đến Nhà Quốc hội, lối đi vào riêng, chỗ ngồi họp ở khu vực riêng tại Hội trường Diên Hồng. Đồng thời tính đến các phương án dự phòng nếu trường hợp phát hiện đại biểu có biểu hiện nghi nhiễm sẽ được bố trí phòng họp riêng để cách ly nhưng vẫn tham dự đầy đủ tất cả các nội dung của kỳ họp và vẫn thực hiện các nhiệm vụ bỏ phiếu như bình thường. Thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, Văn phòng Quốc hội cũng bố trí khu vực riêng cho các đoàn.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và các phương án dự phòng cũng như công tác kiểm tra, xét nghiệm COVID-19 được tiến hành thường xuyên hơn. Các đại biểu sau khi đã xét nghiệm ở địa phương 3 lần, nhưng khi về họp tại Hà Nội vẫn phải tiếp tục xét nghiệm thêm 2 lần nữa để đảm bảo thật sự an toàn.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đã quán triệt tất cả đại biểu Quốc hội, không riêng các đoàn đại biểu ở các tỉnh/thành phía Nam đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch như: Không tổ chức giao lưu, không tổ chức gặp mặt và không rời khỏi nơi ở theo quy định của Ban Tổ chức; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K. Đồng thời bố trí một Tổ thường trực tại Nhà Quốc hội để đo, kiểm tra thân nhiệt cho các đại biểu, đảm bảo khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo an toàn tốt nhất cho tất cả đại biểu.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước