Đảm bảo quyền bầu cử cho công nhân xa quê

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/05/2021 08:47 GMT+7

VTV.vn - Thống kê đầy đủ danh sách cử tri, đến từng khu nhà trọ để vận động, công đoàn các doanh nghiệp tích cực phối hợp với địa phương vận động công nhân xa quê đi bầu cử.

Năm nay, do dịch bệnh, công đoàn cùng với chính quyền địa phương đã đi từng khu nhà trọ để vận động công nhân bầu cử tại nơi cư trú, không di chuyển về quê và bầu cử tại địa phương. Các chủ nhà trọ cũng được vận động phối hợp để thống kê danh sách cử tri

Xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng có gần 1.300 lao động trọ trên địa bàn nhưng chỉ có 50 cử tri là công nhân có đăng ký thường trú, còn lại là đăng ký tạm trú. Vì vậy, tài liệu giới thiệu về tiểu sử các đại biểu cũng được phát đến nơi làm việc để người lao động biết và lựa chọn đại biểu xứng đáng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử phải liên tục theo dõi biến động của cử tri trong danh sách cử tri trên địa bàn để có phương án chuẩn bị số lượng phù hợp các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng.

Đi bầu cử là thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Do đó, công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương thống kê đầy đủ danh sách, đảm bảo không bỏ sót người và tham gia bầu cử theo đúng quy định giãn cách để phòng dịch. Việc tuyên truyền và thống kê danh sách được duy trì đến ngày bầu cử diễn ra để đảm bảo quyền công dân của mọi người lao động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước