Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/08/2020 19:27 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (11/8), nhiều tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trong cả nước, trong đó có Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ mới.

* Sáng nay (11/8), chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định những kết quả của Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong nhiệm là cơ sở để ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy và đóng góp vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước. 

Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, toàn diện, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngoại giao nặng nề, Phó Thủ tướng, đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn, khó khăn, Đảng bộ càng cần phải vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về hành động, chặt chẽ về tổ chức để đủ năng lực lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: VGP)

* Tại TP.HCM, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy cho biết, hiện thành phố đã xây dựng đề án và kiến nghị Trung ương về việc sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một thành phố mới với tên tạm gọi là thành phố Thủ Đức. Nếu đề xuất này được chấp thuận, đây sẽ là thành phố công nghiệp, nghiên cứu khoa học, dịch vụ. Khu vực này chiếm khoảng 10% diện tích, 10% dân số nhưng có thể đóng góp 1/3 kinh tế cho TP.HCM. Như vậy, quy mô kinh tế của TP Thủ Đức sẽ lớn như Đồng Nai, Bình Dương và chỉ sau TP.HCM và Hà Nội". Nhấn mạnh nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đại hội sẽ thảo luận, xác định giải pháp, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào việc hình thành, vận hành TP Thủ Đức trong tương lai để nơi đây trở thành hạt nhân sáng tạo của TP.HCM.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

* Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải cũng đã được tổ chức. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, ngành giao thông vận tải đã có bước phát triển quan trọng góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực về phát triển hạ tầng giao thông. Nổi bật là tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn tới Cà Mau cùng nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu được đầu tư được đưa vào khai thác tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xác định sẽ tiếp tục lãnh đạo cơ quan Bộ triển khai hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là đột phá chiến lược về phát triển triển hạ tầng, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành 11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; duy trì chỉ số Logistics ở nhóm 3 nước dẫn đầu Đông nam Á. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước