Đảng bộ Gia Lai phát huy hiệu quả các thế mạnh để phát triển toàn diện và giàu bản sắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/09/2020 20:06 GMT+7

Ảnh: VGP/Thế Phong

VTV.vn - Sáng nay (28/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc.

Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tựu Đảng bộ địa phương này đạt được trong nhiệm kỳ qua; tán thành với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội; đồng thời lưu ý Gia Lai có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng, lợi thế và nằm ở vị trí trung tuyến trên tuyến hành lang Đông - Tây, có các tuyến quốc lộ trọng yếu kết nối liên vùng và có sân bay, cửa khẩu quốc tế… là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển.

Đảng bộ Gia Lai phát huy hiệu quả các thế mạnh để phát triển toàn diện và giàu bản sắc - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Báo Gia Lai

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để phát huy hiệu quả nhất các thế mạnh để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc; đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Gia Lai đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,83%/ năm; quy mô đến nay đạt gần 81 nghìn tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh chủ trương tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời thực hiện tốt các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước