Đảng bộ TP.Hà Nội đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Phương Mai (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 15:37 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. (Ảnh: TTO)

VTV.vn - Sáng 01/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 16 có sự tham gia 495 đại biểu, đại diện cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố.

Tới dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 9,3%, gấp gần1,6 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; bình quân thu nhập đầu người khoảng gần 83 triệu đồng; Tổng thu ngân sách đạt trên 714.000 tỷ đồng. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 179 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 1/5 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc.

Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, hiện đại. Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của Thủ đô trong thời gian qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020 cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hà Nội phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước