Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 09:50 GMT+7

Tại phiên họp trù bị Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 16 chiều 31/10. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 01/11, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, một trong hai Đảng bộ tỉnh, thành cuối cùng trong cả nước đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng 500 đại biểu đại diện cho 390.000 Đảng viên của Đảng bộ Hà Nội đã tham dự Đại hội.

Sau lễ khai mạc, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ trình Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo chính trị sẽ gồm hai phần: Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu tổng quát là xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Báo cáo cũng đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ tới là đồng bộ, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước