Đảng luôn chú trọng xây dựng, phát triển giai cấp công nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/05/2021 20:31 GMT+7

VTV.vn - Đảng luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ công nhân, những người có kỹ năng nghề nghiệp cao, có lập trường giai cấp.... để bồi dưỡng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Với Đảng ta, sự phát triển của giai cấp công nhân là một sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện ở những cuộc làm việc, đối thoại giữa những Người đứng đầu Đảng, Nhà nước với công nhân thường xuyên được tổ chức định kỳ hàng năm mà còn được thể hiện ở rất nhiều các chính sách đảm bảo cho công nhân về nhà ở, việc làm và thu nhập.

Đảng cũng ban hành riêng một Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới. Thực hiện nghị quyết này, công nhân Việt Nam được tạo nhiều điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và cả trình độ chính trị.

Đảng luôn chú trọng xây dựng, phát triển giai cấp công nhân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: "Những năm qua chúng tôi đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của công nhân lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị của công nhân lao động, nhất là giác ngộ về Đảng cho các công nhân ưu tú".

Theo GS.TS. Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển: "Giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục là lực lượng xã hội đi tiên phong, là tiêu biểu nhất cho cuộc vận động, cho thấy vận trình lịch sử của dân tộc Việt Nam tiến lên hiện đại hóa, làm chủ những công nghệ, khoa học tiên tiến nhất của thế giới để hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam và đấy chính là cơ sở xã hội, cơ sở chính trị quan trọng nhất của Đảng cầm quyền".

Đảng luôn chú trọng xây dựng, phát triển giai cấp công nhân - Ảnh 2.

Được chăm lo, phát triển toàn diện, niềm tin được củng cố và ngày càng có nhiều công nhân xin ra nhập hàng ngũ của Đảng. Chỉ riêng từ 2017 đến nay, tổ chức công đoàn các cấp đã giới thiệu được gần 500.000 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 8% là công nhân trực tiếp sản xuất cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Hàng vạn cán bộ công đoàn cũng đã được giới thiệu để tham gia các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp

"Chính bản thân các công nhân cũng phải vươn lên và chúng ta thấy rằng, giai cấp công nhân cũng như Đảng đều tự ý thức vượt lên với tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với đất nước. Đảng ta nhấn mạnh phải giữ gìn và phát huy bản chất giai cấp công dân của Đảng. Cái đó là cốt lõi. Khi nào bản chất đó được giữ gìn, phát huy thì chính giai cấp công nhân cũng phát triển và định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng rõ ràng hơn", PGS.TS Nguyễn An Ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.

Điều này không chỉ giúp Đảng tăng cường bản chất giai cấp công nhân của mình mà còn giúp cho giai cấp công nhân càng thêm vững mạnh, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước