Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chí Vinh-Chủ nhật, ngày 18/10/2020 06:02 GMT+7

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

VTV.vn - Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.HCM... cũng như danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được công bố chính thức.

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đã chuẩn bị giới thiệu 72 ứng cử viên để Đại hội bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI với số lượng 61 đồng chí.

Tối 17/10, danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được công bố chính thức. Theo đó, danh sách 61 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy, cùng với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI có 62 đồng chí.

Chiều tối ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI họp phiên thứ 1. Tại phiên họp, các đại biểu bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI:

1. Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP.

2. Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

3. Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Khóa X.

4. Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Khóa X

5. Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Khóa X

6. Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Khóa X, Bí thư Quận ủy Quận 5.

7. Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Khóa X.

8. Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

9. Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

10. Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Khóa X, Giám đốc Công an TP

11. Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Khóa X, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

12. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP

13. Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.

14. Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP

15. Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Khóa X, Bí thư Quận ủy Quận 1

Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên

2. Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải

3. Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Lệ

4. Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thành Phong

5. Phó Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dương Ngọc Hải.

Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm:

1. Phan Thị Mỹ Anh

2. Đặng Minh Đạt

3. Dương Ngọc Hải

4. Lê Quốc Hùng

5. Nguyễn Đoàn Lộc

6. Nguyễn Thị Phương Mai

7. Võ Văn Minh

8. Hồ Nam

9. Trần Văn Nam

10. Bùi Thị Sáu

11. Trần Quốc Thảo

12. Phan Thị Bình Thuận

13. Đào Anh Tuấn

14. Lê Minh Tuấn

Cùng với thực hiện công tác nhân sự, trong ngày 17/10, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI cũng đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe giải trình những vấn đề còn ý kiến chưa thống nhất trong văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình làm việc, Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI sẽ diễn ra vào sáng 18/10.

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu 100% Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu 100%

VTV.vn - Ông Nguyễn Văn Nên đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước