Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch, theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ đã được đẩy mạnh trong 5 năm qua.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên của các lực lượng chuyên trách, đấu tranh trực diện đã được tiến hành rất hiệu quả những năm qua, thì thời gian gần đây, có thể thấy một hình thức đấu tranh khác cũng đang được đẩy mạnh và dần trở thành xu thế, đó là các cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể hơn, nhìn vào Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 mới được tổng kết, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc vừa diễn ra cuối tháng 10 vừa qua.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: TTXVN

Với hơn 301.000 tác phẩm dự thi, trong đó có những tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip, có thể khẳng định, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và người dân, trong đó có các cơ quan báo chí đã góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị này trong thời gian tới.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 3.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong số hơn 301.000 tác phẩm dự thi, 1.487 tác phẩm thể loại Báo đã lọt vào vòng sơ khảo. Vào vòng chung khảo, còn 273 bài thuộc thể loại này.

Với loạt bài 3 kỳ với chủ đề "Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung", tác phẩm của Báo Nhân dân đã vượt qua hơn 270 tác phẩm khác, giành Giải A của cuộc thi. Với cái nhìn xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, kết hợp cả lý luận và thực tiễn, bài viết đã nêu một cách toàn diện về chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 4.

Loạt bài 3 kỳ với chủ đề "Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" của Báo Nhân dân

Với tư duy kết hợp giữa xây và chống, chùm bài viết đã dùng các luận điểm để đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng ta về công tác cán bộ - một trong những lĩnh vực thường bị các đối tượng lợi dụng, tấn công nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây chia rẽ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với một đề tài khó như đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về chủ trương chính sách của đảng, nhất là công tác cán bộ, có thể nói đó là nỗ lực rất lớn của tác giả. Bởi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị diễn ra dưới nhiều hình thức, với các thủ đoạn như tung tin "hỏa mù", tán phát thông tin thật giả lẫn lộn để bịa đặt, xuyên tạc. Do đó để có thể phản bác một cách thuyết phục nhưng lại không giáo điều, khô cứng thì người viết phải hiểu rõ định hướng, cốt lõi của vấn đề, và truyền tải thông điệp rõ ràng, kiên quyết.

Bên cạnh đó, nhìn lại các tác phẩm xuất sắc năm nay, có thể thấy, bên cạnh công tác đấu tranh trực diện, một điểm nhấn đáng chú ý là có nhiều bài viết liên quan đến những vấn đề từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như vấn đề "tự soi", "tự sửa", "nêu gương", "sợ trách nhiệm"… Điều đó cho thấy các tác giả đã nhận thấy một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt nguồn từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 5.

Tác phẩm "Cán bộ sợ trách nhiệm - "căn bệnh" cần chữa trị ngay" đoạt Giải A

Nói tới các sự vào cuộc của báo chí trong cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng, không thể không nhắc tới vai trò của loại hình phát thanh.

Trong những năm qua, các đài phát thanh, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đã đẩy mạnh các tuyến tin bài với chủ đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, được dư luận đánh giá cao. Cụ thể như các chương trình trong chuyên mục "Nhìn thẳng - Nói đúng", "Đảng trong cuộc sống", và "Con đường đã chọn".

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 7.

Đến với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng lần thứ 3, tác phẩm "Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam" là một trong những tác phẩm được đánh giá cao bởi tính thuyết phục, tính chiến đấu, và lan tỏa. Qua đó, đã vượt qua 76 tác phẩm phát thanh khác và giành Giải A.

Cùng với phát thanh, báo hình là một trong những thể loại báo chí được đánh giá là đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Với lợi thế là những hình ảnh, những câu chuyện, phỏng vấn mang hơi thở cuộc sống, các tác phẩm truyền hình có thể giúp khán giả có cái nhìn trực diện, trung thực nhất, qua đó giúp họ hiểu rõ hơn về bản chất tốt đẹp của chế độ, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc phát triển đất nước, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân, đồng thời, cho thấy rõ sự sai trái, vô căn cứ trong những luận điệu của các đối tượng thù địch, phản động, hay không có thiện cảm với chế độ Xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch" - tác phẩm của Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an, đoạt giải A năm nay là một ví dụ.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 8.
Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 9.

Là sản phẩm truyền hình tận dụng được các thông tin từ cơ quan điều tra, tác phẩm của Truyền hình Công an nhân dân đã chỉ rõ thực tế về thủ đoạn lợi dụng hoạt động truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn thế, tác phẩm còn cho thấy rõ về bản chất, đây là những tổ chức bất hợp pháp, khoác lên mình tấm áo tôn giáo được giật dây bởi những đối tượng phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Đối với sự việc diễn ra ngày 11/6/2023 tại 2 xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, tác phẩm đã chỉ rõ hàng loạt các thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các đối tượng lưu vong, tổ chức khủng bố, và những cơ quan nước ngoài không có thiện chí đối với Việt Nam, rằng đó là hành động đàn áp tôn giáo, phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở Tây Nguyên. Dù trong thực tế, vụ việc đã được chỉ rõ là hoạt động khủng bố.

Thực tiễn lịch sử đất nước và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, nhân dân có vai trò và sức mạnh vô cùng lớn. Dân là gốc, mọi công việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc dù khó khăn, phức tạp đến mấy, nếu có sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân thì sẽ thành công. Trước đây, việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thường được coi là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Thế nhưng qua cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng năm nay, có thể thấy, đã có sự thay đổi rất tích cực. Bên cạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương, sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập ở nước ngoài cho thấy tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời, cho thấy sự chuyển biến rõ ràng trong nhận thức, đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi cá nhân.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng năm nay đã lan tỏa xuống từng chi bộ, từng hội cơ sở trên khắp cả nước. Từ người trẻ đến người già. Có những tác giả mới chỉ 17 tuổi, và có cả những tác giả tham gia cuộc thi khi đã ở cái tuổi 102 như cụ Nguyễn Đình Yên.

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ một cuộc thi - Ảnh 11.

Sự nhiệt tình hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của các tầng lớp nhân dân đã cho thấy công cuộc đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã lan tỏa ra toàn xã hội. Sự tham gia của đông đảo tác giả đã mang tới cho cuộc thi nhiều tác phẩm có chất liệu thực tiễn sinh động.

Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Với những diễn biến trong 5 năm qua, có thể thấy, đây là một trong những Nghị quyết đã được hưởng ứng, quán triệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ nhất bởi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa to lớn, nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Các hình thức đấu tranh đa dạng được triển khai, trong đó có sự tham gia của các lực lượng chuyên trách, sự tham gia của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi, đã giúp củng cố thêm tấm khiên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường "sức đề kháng" trước những thông tin xấu độc, làm vững chắc hơn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, và đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng đối với việc tạo lập, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội. Đây chính là nền tảng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng chống phá. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự đoán. Nền tảng công nghệ phát triển cũng đặt ra nhiều thách thức. Tình hình này đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhìn lại hoạt động đấu tranh hiệu quả của các lực lượng chuyên trách, sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các cuộc thi, cuộc vận động, hay các đợt sinh hoạt chính trị - mà cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng vừa qua là một điển hình - củng cố niềm tin rằng đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên phía trước. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, đi ngược lại chủ trương của Đảng, ước vọng của nhân dân, chắc chắn sẽ thất bại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước