Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/12/2021 19:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là giao thông vận tải, viễn thông và năng lượng.

Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Husen, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí những phương hướng lớn để tăng cường và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới, nhất là đẩy mạnh kết nối 2 nền kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí đánh giá dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Trong đó, thương mại và đầu tư là điểm sáng. Chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm nay kim ngạch hai chiều đã đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đầu tư của Việt Nam tại Campuchia cũng tăng mạnh với tổng vốn đạt gần 90 triệu USD, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hunsen khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương về an ninh - quốc phòng và giữ gìn an ninh biên giới, đi cùng với tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là giao thông vận tải, viễn thông và năng lượng, cũng như nỗ lực sớm hoàn thành "Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030". Hai bên cũng sẽ cố gắng bảo đảm thông suốt mô hình thông quan phòng dịch cho phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy, đi cùng với sớm ký Hiệp định thương mại biên giới cũng như thúc đẩy đàm phán tiến tới công nhận lẫn nhau về Hộ chiếu vaccine hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19.

Đối với vấn đề phân giới cắm mốc đường biên giới còn tồn đọng, hai bên nhất trí sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp để xử lý ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn và mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Campuchia, nhất là ở phương diện địa vị pháp lý.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia để thoát khỏi chế độ diệt chủng. Còn Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và chúc cho cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2022 và bầu cử Quốc hội của Campuchia thành công tốt đẹp, tạo đà để Campuchia thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hunsen cũng khẳng định hai nước sẽ tăng cường trao đổi trong năm 2022, khi Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Đi cùng với ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng như thúc đẩy hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã chứng kiến ký 7 văn kiện và thỏa thuận hợp tác. Trong đó ký Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Campuchia và giữa Bộ Quốc phòng 2 nước. Biên bản cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Campuchia vừa diễn ra cách đây 2 ngày. Cùng với Biên bản cuộc họp giữa hai Chủ tịch Ủy ban biên giới chung Việt Nam - Campuchia. Cũng trong dịp này, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cùng với Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và Chương trình hợp tác giữa hai bộ Tư pháp.

Chiều nay (21/12), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Tối nay, Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ mở Quốc yến chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước