Đẩy nhanh tiến độ 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 18:53 GMT+7

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định, 3 chương trình mục tiêu quốc gia hết sức quan trọng, tác động rất rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 13/5, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét việc dự kiến phương án Phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định, 3 chương trình mục tiêu quốc gia hết sức quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, tác động rất rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng.

Mới đây, Trung ương tiếp tục bàn về vấn đề tam nông, trong đó có nội dung về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai rất chậm dù đã hết gần 1/3 tổng thời gian 5 năm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần xác định rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, do đâu và do ai, đồng thời thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp tới về chương trình giám sát năm 2023, trong đó có giám sát việc tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ 3 chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên tinh thần nhanh nhưng phải đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tuyệt đối tuân thủ Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý không phân bổ chi phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương.

Đối với vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chưa phân bổ số tiền trên 2.900 tỷ đồng cho các bộ, ngành với lý do không lấy kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia trở thành kinh phí đầu tư công của các Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước