ĐBQH người dân tộc thiểu số tham gia hiệu quả các hoạt động của Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 20:58 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số.

Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã bầu ra 499 đại biểu Quốc hội, trong đó có 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số. Đây là những người ưu tú, hạt nhân tiêu biểu đại diện cho 30 thành phần dân tộc thiểu số đến từ 35 tỉnh, thành trên cả nước. Các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ này đều có trình độ học vấn, chuyên môn cao. Đây là minh chứng sinh động và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là tham gia vào cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng và luôn nhất quán việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Trên tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chỉ rõ định hướng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực này phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đạt được các mục tiêu mà đề án đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số cần chủ động, tích cực và khẩn trương hơn nữa trong việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch giám sát để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, đề xuất và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, tập trung xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, đặc biệt là cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và hy vọng các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số tích cực học hỏi kinh nghiệm, tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội quyết tâm nỗ lực đổi mới, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước