Để “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển và hiệu quả

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 16/08/2022 19:55 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn nhân dân tỉnh Quảng Ninh tích cực ủng hộ chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Việt Dân là xã nông nghiệp của thị xã Đông Triều với dân số gần 4.500 hộ; trong đó đồng bào Công giáo chiếm 70%. Hiện nay, xã Việt Dân duy trì 3 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, trong đó mô hình "Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự", được xây dựng mô hình cấp tỉnh, với 54 tổ và 1.145 thành viên tham gia. Với những kết quả nổi bật, xã Việt Dân được được Bộ Công an chọn là đơn vị tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ một xã thuần nông, trên 90% dân số nông nghiệp, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 21 triệu đồng/người, đến cuối năm 2021 đạt gần 70 triệu đồng/người, là xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân; bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với lực lượng bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, để góp phần tăng cường lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị người dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở khu dân cư trong lành, bình yên và đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Đồng thời, chung sức, đồng lòng tích cực ủng hộ chính quyền trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống mẫu mực, không để người thân vi phạm pháp luật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước