Khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022:

Để Việt Nam có vị trí cao hơn trên bản đồ nông nghiệp thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/05/2022 06:03 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số gian hàng trưng bày trong Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 - Ảnh: VG

VTV.vn - Tối 28/5, tại TP Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) Việt Nam năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thảo luận, cho ý kiến về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nhưng để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng, còn nhiều việc phải làm từ khâu quy hoạch, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để nông nghiệp Việt Nam có vị trí cao hơn trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

Để Việt Nam có vị trí cao hơn trên bản đồ nông nghiệp thế giới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ: Để nông sản, trái cây, sản phẩm OCOP phát triển bền vững, cần tập trung giải quyết 5 vấn đề căn bản là: xây dựng thương hiệu; quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu; phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ về vốn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, hợp tác công - tư; phát triển và mở rộng thị trường, đẩy mạnh tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lên thăm Nông trường Mộc Châu, Sơn La năm 1959 rằng: "Luôn luôn cố gắng/Khắc phục khó khăn/Tiến lên thật hăng/Làm tròn nhiệm vụ", Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần "Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm" của người nông dân Việt Nam, cùng với những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước; nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ phát triển ngày càng vươn xa.

Trong sáng nay (29/5), tại TP Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư, kết nối với các điểm cầu trong cả nước với gần 2.500 đại biểu tham gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước