Thủ tướng: "Đưa cây ăn quả lên sườn dốc" là thay đổi tư duy quan trọng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 19:22 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 28/5, tiếp tục chương trình làm việc tại Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm vùng sản xuất nông nghiệp xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Vùng sản xuất nông nghiệp xã Hát Lót có quy mô 1.800 ha, sản xuất tập trung các loại cây ăn trái: Xoài, nhãn, mận hậu, thanh long, là vùng nguyên liệu chính cung cấp cho các nhà máy chế biến.

Báo cáo với Thủ tướng, người dân cho biết hiện có hơn 20 hộ dân tham gia mô hình hợp tác xã trồng xoài, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi ha. Thủ tướng biểu dương người dân nơi đây và đánh giá cao tỉnh Sơn La đã "đưa cây ăn quả lên sườn dốc", thay đổi tư duy, thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi thói quen canh tác, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhờ vậy, đã nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng đất, hạn chế lũ lụt và xói mòn đất. Đây là một ví dụ cho thấy nếu có tư duy đột phá, đổi mới sẽ tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển, tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người dân. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tổng kết những bài học kinh nghiệm từ mô hình này.

Thủ tướng: Đưa cây ăn quả lên sườn dốc là thay đổi tư duy quan trọng - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao tại huyện Mai Sơn - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đã đến thăm Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La. Thủ tướng đề nghị địa phương tăng cường khâu chế biến, bởi rau quả đến mùa vụ sẽ có sản lượng lớn, góp phần đa dạng hoá chuỗi cung ứng rau củ quả, từ đó giúp người nông dân nâng cao năng suất. Đồng thời, các cấp chính quyền cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân triển khai các mô hình sản xuất, chế biến mới.

Chiều nay, Thủ tướng đã đến khảo sát Cảng hàng không Nà Sản, huyện Mai Sơn, nghe báo cáo về phương án nâng cấp, cải tạo sân bay này. Thủ tướng nhấn mạnh, nhu cầu nâng cấp sân bay Nà Sản là rất rõ, hiệu quả cũng có thể nhìn thấy được và đến nay chúng ta cũng có điều kiện để làm việc này, nhất là với phương thức hợp tác công tư PPP. Triển khai sớm sẽ tăng cường kết nối kinh tế, văn hóa giữa Sơn La và Tây Bắc với cả nước, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường với hàng hóa, nhất là thị trường nông sản cho khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước