"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền về bầu cử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/04/2021 21:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" là cách các tổ bầu cử ở cơ sở tiến hành để thông tin và vận động người dân đi bầu cử. Từ việc kiểm tra danh sách cử tri đã niêm yết cho tới thông tin cụ thể về ngày bầu, nơi đi bầu, thời gian có thể bầu… đều được hướng dẫn cụ thể.

"Trong thời gian vừa rồi, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là cán bộ lãnh đạo địa phương là đã tích cực tiếp xúc với dân và tuyên truyền, phổ biến cho dân về luật lệ bầu cử, cũng như mục đích, ý nghĩa của ngày này. Cho nên ai cũng nô nức, mong đến ngày 23/5 để được đi bầu cử" - ông Nguyễn Nhân Lừng, cử tri TP Bắc Ninh cho biết.

TP Bắc Ninh có 19 phường thì có tới 10 phường có người từ nơi khác đến cư trú. Đa phần những người này là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Chính vì vậy, việc vận động những cử tri này về quê bầu cử hoặc đăng ký bầu cử tại phường cũng được thành phố hết sức quan tâm.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền về bầu cử - Ảnh 1.

Cùng với đến từng nhà vận động, các hình thức tuyên truyền cũng đã được đồng loạt triển khai giúp cho thông tin về các công việc cần chuẩn bị cho ngày bầu cử đến được với mọi người.

Ông Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử TP. Bắc Ninh cho biết: "Chúng tôi nhận thức một cách sâu sắc làm thế nào để thông tin tuyên truyền đến người dân, truyền tải tới các tầng lớp nhân dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hiểu, để người dân tiếp cận cách nhanh nhất và tiếp cận một cách hiệu quả nhất"

Ngày 28/4 tới đây là hạn cuối chốt danh sách những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV gửi về các địa phương, sau đó sẽ là giai đoạn cao điểm của hoạt động vận bầu cử. Công việc này cũng cần được tuyên tuyền và tổ chức chu đáo. Có như vậy, cử tri mới có thể tiếp xúc và đánh giá chính xác hơn về các ứng viên, từ đó sáng suốt điền vào lá phiếu của mình, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, ưu tú tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

[Infographic] 4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân [Infographic] 4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

VTV.vn - Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước