Dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:46 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tạo cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Các biện pháp phòng, chống dịch hiện nay của nước ta cơ bản đúng hướng, từng bước mang lại hiệu quả và phù hợp với diễn biến tình hình hiện nay.

Hôm nay (23/9), chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch tuần vừa qua, bàn các giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa yêu cầu cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, phải đẩy mạnh phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong khâu tổ chức thực hiện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đều đánh giá tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua thực tiễn chống dịch gần 2 năm qua và sau khi tham khảo cách làm của nhiều nước thì thấy, các biện pháp phòng, chống dịch hiện nay cơ bản đúng hướng, từng bước mang lại hiệu quả và phù hợp với diễn biến tình hình hiện nay. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội, số ca mắc trong cộng đồng 7 ngày gần đây giảm 9,4% so với 7 ngày trước. Số ca tử vong trong tuần giảm 15,8 % so với tuần trước. Mặc dù biến chủng Delta lây nhanh, kéo dài (18 ngày thay vì 13 ngày như chủng trước), nồng độ virus đậm đặc, tải lượng virus cao hơn 1.000 lần so với chủng Alpha, người mắc bệnh ít có triệu chứng, chuyển bệnh nhanh nhưng nhờ việc triển khai kịp thời hệ thống y tế từ cơ sở, người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa nên đã giảm quá tải cho tuyến trên. Đồng thời, việc tăng cường năng lực cấp cứu và thần tốc xét nghiệm, phân loại F0 giúp dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu; tốc độ xét nghiệm chậm so với tốc độ lây lan; vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác quản lý và ý thức của một bộ phận người dân, còn tình trạng tụ tập đông người khi đang thực hiện Chỉ thị 15, các biện pháp về công nghệ vẫn chưa hoàn thiện và tình hình TP Hồ Chí Minh tuy có dấu hiệu khả quan nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khắc phục và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả, nhất là cấp cơ sở.

Dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát - Ảnh 1.

Quang cảnh tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Qua thực tiễn chống dịch gần 2 năm qua, từ kinh nghiệm quốc tế và phân tích của các chuyên gia, những tuần qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo Tiểu ban Y tế xây dựng Kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 để phòng chống dịch có hiệu quả và nhanh chóng khôi phục phát kinh tế xã hội, với tinh thần nâng cao tính tự quản và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân. Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị việc xây dựng phải bám sát sát vào 6 nguyên tắc cơ bản: (1) Y tế là trụ cột, là trung tâm; (2) Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; (3) Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; (4) Ổn định chính trị-xã hội là trọng yếu và thường xuyên; (5) Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; (6) An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với các nội dung của bản dự thảo do Tiểu ban Y tế trình bày. Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện kịch bản và sớm ban hành. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine một cách khoa học, an toàn; sớm ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em. Tăng cường phân bổ vaccine ở một số địa bàn, đối tượng trọng điểm. Thủ tục mua vaccine phải nhanh hơn, quyết liệt hơn và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc chữa bệnh sinh phẩm, các trang thiết bị y tế trong nước. Đặc biệt, Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ cơ chế chính sách để huy động nguồn lực y tế ngoài công lập vào phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với nhau, vừa phòng chống dịch tốt, vừa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của các địa phương, nhất là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm cần thiết.

Đồng thời với việc phòng, chống dịch hiệu quả, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng khác là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác này.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông tiếp tục đề cao nhận thức của nhân dân, theo phương châm "dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm". Nhắc lại câu tục ngữ "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, phối hợp với các cơ quan chức năng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền, thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền. Còn các địa phương cần phải thành lập ngay Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp như mô hình Chính phủ đã làm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên và các tiểu ban trong ban chỉ đạo Quốc gia căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, có báo cáo định kỳ, và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Rất quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các hình thức khen thưởng cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời đề xuất chính sách hậu phương cho những người tham gia tuyến đầu, nhất là những người đã hy sinh vì cuộc chiến chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước