Điểm sáng trong công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trần Hùng-Thứ sáu, ngày 31/12/2021 09:18 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực trên Biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định, căng thẳng và khó lường. Trước tình hình đó, trên cơ sở Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tăng cường sự hiện diện và thực thi pháp luật trên biển hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Theo đó, trong năm 2021 BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định về công tác sẵn sàng chủ động; theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp; chủ động đổi mới và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Luật biển Việt Nam và Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Lê Trọng Phổ – Phó Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: "Đơn vị cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bình Thuận; Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", làm tốt công tác duy trì thực thi pháp luật trên biển, công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo thống kê, chỉ trong năm 2021 BTL Vùng đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, phát tờ rơi, chiếu phim tư liệu, tài liệu cho hơn 67.900 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là ngư dân; tổ chức 8 Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" cho học sinh tại 16 Trường THCS, THPT trên địa bàn các tỉnh."

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 1.

Đại tá Lê Trọng Phổ – Phó Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Ngoài ra, BTL Vùng cũng đã tổ chức hơn 100 lượt tàu thực hiện nhiệm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư tuyên truyền đến hơn 2.500 ghe cá, phát hơn 25.000 tờ rơi tuyên truyền; vận động các chủ phương tiện hoạt động, khai thác hải sản xa bờ và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực bám biển, kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chức năng khi có tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định.

Ngay sau khi kế hoạch thực hiện đề án được triển khai, đơn vị đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng biên soạn đề cương, giáo án, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Luật phù hợp từng đối tượng. Trong quá trình triển khai, BTL Vùng đã cấp phát 335 cuốn Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam; 1.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền cho ngư dân của Cảnh sát biển Việt Nam; 15 cuốn Hỏi đáp Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam; 04 cuốn Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; in ấn phát hành 67.800 tờ rơi tuyên truyền.

Trong công tác tuyên truyền, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 565 tin bài, phóng sự tuyên truyền; duy trì phát sóng chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biển đảo" tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, của toàn lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình với tinh thần "Chống dịch như chống giặc". Do đó, thời gian qua, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh khu vực đóng quân, tăng cường công tác lãnh đạo, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; điều động 08 lượt tàu với hơn 200 cán bộ chiến sỹ tham gia phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển; điều động 03 xe cứu thương cùng 03 kíp y, bác sĩ và 20 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 2.

Lực lượng luôn sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đồng thời BTL Vùng đã tổ chức 3 đợt phối hợp, hiệp đồng với các địa phương 9 tỉnh, thành ven biển, rà soát, nắm nguồn huy động 380 lượt phương tiện tàu thuyền chính thức với 7.600 lượt nhân lực và 125 lượt phương tiện tàu thuyền dự bị với 2.500 lượt nhân lực sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc theo Nghị định 130 ngày 18/12/2015 của Chính phủ sửa đổi và Thông tư 153 ngày 30/9/2016 của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia giúp dân khắc phục hậu quả của bão số 9, số 12 tại Khánh Hòa, Phú Yên, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19; tham gia dọn dẹp vệ sinh, làm sạch được gần 25 km bờ biển gom được hơn 45 tấn rác thải; tham gia chương trình "Thắp sáng đường nông thôn" do Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu phát động.

Qua đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, công tác dân vận của đơn vị và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân đồng thời phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc trên biển. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã, đang và sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước