Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/08/2021 21:27 GMT+7

VTV.vn - Điện Biên Phủ là nơi thể hiện bản lĩnh của một thiên tài quân sự - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới. Và cho đến hôm nay, nhiều người vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: "Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt trọn niềm tin khi trao sứ mạng cầm quân cho một thầy giáo dạy Sử chưa từng qua một lớp đào tạo về quân sự"?

Câu chuyện về trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ là một lời giải đáp về tài thao lược của một vị tướng huyền thoại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm 1948, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại tướng khi 37 tuổi. Đây là lần phong quân hàm đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

Năm 1953, tướng Henri Navarre là vị tướng thứ 7 được điều sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân Pháp với tham vọng sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 18 tháng với phần thắng sẽ thuộc về họ.

Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử - Ảnh 1.

17h30 phút ngày 13/3/1954, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Vấn đề đặt ra là phải làm sao vô hiệu hóa được kế hoạch Nava. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chỉ thị, mở chiến dịch trên nhiều chiến trường quan trọng để Pháp phải phân tán binh lực đối phó, trong đó hướng tiến công chính là Tây Bắc.

Thung lũng Điện Biên Phủ trở thành nơi quyết định số phận của cuộc chiến. Nhưng gần đến ngày nổ súng, Đại tướng nhận thấy phương án đánh nhanh thắng nhanh là mạo hiểm. Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh rằng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn cuộc tiến công, cho kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết.

Trận khai hoả chiến dịch được ấn định vào ngày 13/3/1954 với việc tấn công vào đồi Him Lam và kết thúc sau 56 ngày sau đó.

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều ngày 7/5/1954. người Pháp kinh ngạc trước khả năng của Việt Minh bởi họ không thể hình dung ra được khả năng vô tận của một dân tộc, của một quân đội.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy sự trưởng thành của quân đội mà Đại tướng là người lãnh sứ mệnh cầm quân. Điện Biên Phủ cũng là nơi thể hiện bản lĩnh của một thiên tài quân sự khi dám quyết định, chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Bác Hồ và đã giành thắng lợi rực rỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước