Diễn tập các tình huống ứng phó dịch COVID-19 trong phục vụ bầu cử

Hoài Thương, Tài Vũ-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 14:35 GMT+7

VTV.vn - 3 tình huống giả định bao gồm bỏ phiếu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh, trong điều kiện có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 và tình huống cử tri phải cách ly tại nhà.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày cả nước đi bầu cử. Để chuẩn bị tốt cho công tác này, nhiều quận huyện ở Hà Nội đã tổ chức diễn tập các tình huống ứng phó dịch bệnh, nhằm bảo đảm triển khai các hoạt động bầu cử, bảo đảm duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, của toàn bộ hệ thống từ thành phố đến từng điểm bầu cử, cử tri.

Diễn tập các tình huống ứng phó dịch COVID-19 trong phục vụ bầu cử - Ảnh 1.
Diễn tập các tình huống ứng phó dịch COVID-19 trong phục vụ bầu cử - Ảnh 2.

Tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tổ bầu cử và cán bộ y tế xử lý cử tri có thân nhiệt cao. Nếu có yếu tố dịch tễ, cử tri bỏ phiếu tại phòng cách ly và về nhà theo dõi y tế 14 ngày. Tuần tự các bước được trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn cụ thể.

Diễn tập các tình huống ứng phó dịch COVID-19 trong phục vụ bầu cử - Ảnh 3.

Quận Bắc Từ Liêm hiện có 138 điểm bầu cử cố định. Quận này cũng đã xác định có 5 ca F0 trong đó có 3 trường hợp trong cộng đồng và 42 ca F1. Khoảng 800 người là F2 và người đi từ Bệnh viện K Tân Triều hay Đà Nẵng về được cách ly tại nhà.

Tại cuộc diễn tập, mỗi điểm đều có ít nhất một nhân viên y tế phối hợp với các lực lượng để thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh. Trong trường hợp số lượng người cách ly tăng lên, lực lượng cơ sở và các hòm phiếu phụ sẽ được tăng cường tiếp cận các khu vực cách ly để tiến hành công tác bầu cử đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước