Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Chủ nhật, ngày 30/04/2023 20:04 GMT+7

VTV.vn - Đêm 29/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến khu vực Mỹ Latin nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng cũng như góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với các đối tác chính ở khu vực Mỹ Latin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thăm chính thức Cuba sau khi nước bạn tổ chức thành công Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và các chức danh quan trọng của Nhà nước khóa mới.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 1.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng như 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam; 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời điểm chiến tranh cam go, ác liệt. Đây cũng là dịp Cuba kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất xã hôi chủ nghĩa của Cách mạng Cuba, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada.

Chuyến thăm càng ý nghĩa hơn khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là vị khách nước ngoài đầu tiên phát biểu tại phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa mới, phiên họp nội bộ để bầu Ban lãnh đạo của Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ngay sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, chào đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 2.

Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại các cuộc gặp, cùng với gửi lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới các nhà lãnh đạo Cuba; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Cuba; coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước và kêu gọi chấm dứt bao vây cấm vận đối với Cuba.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời trao tặng Lãnh đạo Cuba cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và chứng kiến ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tới thăm một số dự án tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam; dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước và chứng kiến Lễ ký một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực điện, dầu khí, xây dựng, hàng không.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez ký thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội Việt Nam và Cuba. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, mẫu mực hiếm có Việt Nam - Cuba càng trở nên bền chặt thể hiện qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có lễ đổi tên Công viên Hòa Bình thành Công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Người tại thủ đô La Habana.

Cùng với đó là dư âm khó phai của chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc biệt chào mừng các sự kiện trong đại của hai nước.

Tới đặt hoa tưởng nhớ anh hùng dân tộc Jose Marti, lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kính trọng trước những biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và đấu tranh quật cường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Cuba và Mỹ Latin.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời chia sẻ với lý tưởng và tấm lòng cao cả của lãnh tụ Fidel đối khi tới thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba -Việt Nam và tình cảm càng trở nên thắm thiết khi gặp gỡ những người bạn Cuba tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng luôn gần gũi như anh em một nhà như lời 4 câu thơ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết sau chuyến thăm Cuba năm 2012.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chuyến thăm chính thức tới Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latin; khẳng định Argentina là ưu tiên, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Tại các cuộc hội đàm với Chủ tịch hạ viện, các cuộc hội kiến với tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sớm thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với khối thị trường chung Nam Mỹ MECOSUR, xem xét nâng quan hệ giữa Việt Nam với Argentina lên Đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực như công - nông nghiệp, năng lượng; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD năm 2025.

Đặc biệt, tại kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trước chính giới và học giả hàng đầu của Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách “50 năm quan hệ ngoại giao Argentina – Việt Nam: Hiện tại và tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai nước đã có cuộc gặp gỡ lịch sử về tư tưởng và hành động mang tầm chân lý đẹp như cùng hẹn trước khi cùng chung khát vọng độc lập, dân chủ và phát triển như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng dân tộc José de San Martín. Đó là nền tảng để hai bên cùng viết tiếp trang sử mới tươi đẹp hơn.

Cũng tại Argentina Chủ tịch Quốc hội đã dự khai mạc Triển lãm ảnh "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" và Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Triển lãm đã khắc họa chân dung lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn của thế giới, người chiến sỹ biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do; trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Argentina và Uruguay.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội đến Uruguay là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới nước này trong 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại với Uruguay, một quốc gia được ví như Singapore của Châu Á.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại các cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, hội kiến Tổng thống Uruguay và tiếp một số lãnh đạo địa phương của nước này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho các hoạt động đầu tư, thương mại của Uruguay và các quốc gia Đông Nam Á với gần 700 triệu dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay cùng các thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ sớm hoàn tất các thủ tục tham vấn nội bộ và cùng Việt Nam tuyên bố khởi động Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam với khu vực này.

Nhân dịp này hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay. Đồng thời chứng kiến Lễ ký biên bản Kỳ họp lần 3 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, thương mại và Đầu tư Việt Nam Uruguay.

Đoàn kết, hợp tác với Cuba và các nước Mỹ Latin - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Gustavo Penades (bên phải), Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại cuộc gặp các lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa mong muốn hai bên sớm khởi động đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam - MERCOSUR.

Với 80 hoạt động liên tục tại 3 nước của Chủ tịch Quốc hội, 40 hoạt động của các bộ ngành và địa phương cùng 30 thỏa thuận hợp tác được ký kết, chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đạt kết quả thực chất, toàn diện; để lại những dấu ấn đậm nét không chỉ trên kênh ngoại giao Nghị viện mà còn trên kênh Đảng, chính phủ và giao lưu nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước