Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Văn Đức, Mai Khương-Thứ sáu, ngày 15/07/2022 20:26 GMT+7

Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Báo Đà Nẵng

VTV.vn - Chiều 15/7, Hội thảo khoa học Quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" đã diễn ra.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, từ các bài học thực tiễn ở địa phương mình, các đại biểu cần phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và tổng kết bài học kinh nghiệm về vấn đề này.

Kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó, đổi mới cách thức xây dựng các nghị quyết Đảng để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; cơ chế Đảng lãnh đạo - nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ sẽ được tiếp tục đổi mới để hệ thống tổ chức Đảng - Nhà nước các cấp vận hành thông suốt; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là mấu chốt để đổi mới phương thức lãnh đạo, vận hành hệ thống chính trị; đổi mới lề lối làm việc để nâng cao mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước