Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 26/03/2022 20:06 GMT+7

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 26/3, Hội thảo "Đồng chí Lê Văn Lương - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã diễn ra.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đồng chí Lê Văn Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, đức cần, kiệm, liêm, chính, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Cách mạng lên trên hết, trước hết.

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng - Ảnh 1.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Văn Lương được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiều trọng trách như: Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ (1945); Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (1947-1948); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1951-1956) và (1973-1976); Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949-1956); Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (1959-1960); Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986)... Trên cương vị nào, ông cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Các tham luận khẳng định, trong thời chiến cũng như trong thời bình, ông Lê Văn Lương luôn được Đảng, Nhà nước giao đảm trách nhiều công việc quan trọng của đất nước và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng, khẳng định, hội thảo là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với ông Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một cán bộ Đảng suốt đời gắn bó với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản trọn đời phụng sự cho Tổ quốc Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản trọn đời phụng sự cho Tổ quốc Hà Nội kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc Hà Nội kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước