Đồng Nai: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu của nhiệm kỳ

Diệu Thư, Tuấn Anh-Thứ bảy, ngày 09/12/2023 19:30 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn- Đây là đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng.

Ngày 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Đến nay tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu so với nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt gần 140 triệu đồng/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh cũng đã có nhiều sáng tạo trong thu hút đầu tư; thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý thời gian còn lại không nhiều, do đó Đồng Nai cần tiếp tục quyết liệt hành động để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, nhất là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng vì sự phát triển của Đồng Nai không chỉ có ý nghĩa riêng cho tỉnh mà còn cho khu vực và cho cả nước

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy Đồng Nai cần bắt tay ngay vào triển khai các công việc chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, trong đó cần hết sực coi trọng đánh giá, rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực nổi trội để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đảm đương vai trò lãnh đạo cho nhiệm kỳ kế tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước