Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/12/2021 19:59 GMT+7

VTV.vn - Từ nền tảng tin cậy về chính trị, chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần quan trọng làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Campuchia từ ngày 21-22/12/2021. Diễn ra trong năm đầu Việt Nam đang triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và phát triển quan hệ của Đảng và Nhà nước Việt Nam với các nước láng giềng.

Mặc dù trong 2 năm qua, cả Việt Nam và Campuchia đều phải tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, nhưng hai nước vẫn giữ được đà phát triển quan hệ và hợp tác. Bên cạnh các cuộc điện đàm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có các cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Hunsen để không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước từ ngày 21/12 sẽ góp phần củng cố hơn nữa, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng sẽ diễn ra trong 2 năm tới của Campuchia.

Ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh: "Đối với Campuchia thì đây là chuyến thăm đầu tiên của Nguyên thủ Nhà nước nước ngoài đến Vương quốc Campuchia trong năm 2021. Điều đó cho thấy 2 bên đều quyết tâm tăng cường củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước. Chuyến thăm cũng sẽ là dấu mốc khởi động năm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022".

Ông Phay Siphan, Bộ trưởng, Phát ngôn Chính phủ Campuchia cho biết: "Không chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau mà chúng ta còn có sự giúp đỡ lẫn nhau và cả hy sinh để có được như ngày hôm nay, giúp Campuchia có được sự hòa bình và phát triển. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam trước khi Campuchia trở thành nước chủ nhà ASEAN thể hiện Việt Nam luôn ủng hộ mọi sự cố gắng của Campuchia. Tôi tin chắc rằng, nhân dân hai nước hiểu rõ về an ninh dân tộc và sự phát triển của nhau. Đất nước Campuchia như là một cô em gái và đất nước Việt Nam như là một người anh".

Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả - Ảnh 1.

Sau khi hai nước hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên thực địa vào năm 2019 và ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả đó. Đến nay, hầu hết những vấn đề phức tạp giữa hai nước đã được giải quyết. Từ nền tảng tin cậy về chính trị, chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần quan trọng làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

"Tất cả người dân Campuchia có dịp chào đón trọng thể sự hiện diện của Ngài Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm. Chuyến thăm thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị, đoàn kết, sự tôn trọng và thông cảm lẫn nhau. Dù cho xảy ra phức tạp như thế nào trong khu vực và thế giới, chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Campuchia càng khẳng định sự củng cố quan hệ hợp tác, sự đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước rất quan trọng. Chúng ta phải có gắng tiếp tục vun đấp cho đến các thế hệ mai sau với tinh thần nếu chúng ta chia tách nhau thì sẽ chết, chúng ta đoàn kết sẽ có thịnh vượng", ông Phay Siphan nhấn mạnh.

Đến chiều 20/12, Thủ đô Phnompenh đã sẵn sàng chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức trọng thể nhất. Dự kiến sau cuộc hội kiến với Quốc vương Sihamoni, Chủ tịch nước sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo Campuchia để thúc đẩy toàn diện mối quan hệ hợp tác mà cả hai nước đều đánh giá là chưa bao giờ tốt đẹp như thế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước